Hiểu thêm về mãn dục nam

12/07/2013 09:30 GMT+7

(TNO) Thời kỳ "khủng hoảng tuổi trung niên" xảy ra ở cả hai giới. Ở nam giới, nó được gọi là mãn dục nam.

(TNO) Thời kỳ "khủng hoảng tuổi trung niên" xảy ra ở cả hai giới. Ở nam giới, nó được gọi là mãn dục nam, theo Times of India.

Tiến sĩ G.P. Sharma, cố vấn cấp cao của Viện Y khoa Tiết niệu Sri Balaji (Ấn Độ) giải thích thêm về mãn dục nam và làm thế nào để vượt qua những vấn đề của thời kỳ này.

Hiểu thêm về mãn dục nam
Mãn dục nam có thể chữa được bằng liệu pháp thay thế hoóc môn - Ảnh: Shutterstock
 

Mãn dục nam là sự thiếu hụt nội tiết tố nam, tức là tình trạng giảm sản xuất testosterone và dehydroepiandrosterone (DHEA) ở nam giới tuổi trung niên.

Cũng giống như thời kỳ mãn kinh ở phụ nữ, mãn dục nam có thể xảy ra từ sớm. Khoảng 2 - 5% nam giới trải qua mãn dục ở tuổi 40, nhưng phổ biến nhất là sau 50 tuổi.

Các triệu chứng của thời kỳ này là mất tập trung, mệt mỏi, thay đổi thái độ, trầm cảm, ham muốn tình dục giảm, rụng tóc, giảm mật độ xương do sự gia tăng chất béo trong cơ thể.

Hầu hết nam giới đều cảm thấy ngại khi đối diện với vấn đề “bản lĩnh đàn ông” này, nhưng mãn dục nam có thể chữa được bằng liệu pháp thay thế hoóc môn.

Nguyễn Đan

>> Nhận biết triệu chứng mãn kinh
>> 9 dấu hiệu mãn kinh sớm
>> Rắc rối mãn kinh
>> Mãn kinh sớm
>> Bài thuốc chữa tắt dục
>> Báo động mãn dục nam tuổi 30

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.