Chia sẻ để phát triển điện ảnh

17/12/2011 00:12 GMT+7

Trong khuôn khổ các hoạt động Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17, chiều 16.12 đã diễn ra cuộc tọa đàm Chia sẻ kinh nghiệm về chính sách phát triển điện ảnh tại TP.Tuy Hòa, Phú Yên.

Trong khuôn khổ các hoạt động Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17, chiều 16.12 đã diễn ra cuộc tọa đàm Chia sẻ kinh nghiệm về chính sách phát triển điện ảnh tại TP.Tuy Hòa, Phú Yên.

Hai diễn giả trong buổi hội thảo là ông Simon Farley hiện đang hoạt động trong ngành công nghiệp sáng tạo (trong đó có điện ảnh) tại Anh và bà Kim Jong-ah (đại diện Công ty CJ EMM - Hàn Quốc). Theo ông Simon Farley, nền điện ảnh Anh phát triển như hiện nay phụ thuộc phần lớn vào các chính sách, nguồn vốn hỗ trợ của chính phủ. Ông Farley nhấn mạnh tới chính sách hoàn thuế sản xuất phim. Các nhà sản xuất phim nước ngoài làm phim tại Anh được nhận mức hoàn thuế tương tự như các nhà làm phim trong nước. Nhiều nước đã áp dụng chính sách này, trong khi Việt Nam vẫn chưa có.

Điện ảnh Hàn Quốc đến đầu những năm 1990 mới bắt đầu khởi sắc. Vào thời kỳ đó, chính phủ quy định các rạp chiếu phải đảm bảo chiếu 165 ngày các bộ phim trong nước để bảo hộ nền điện ảnh trong nước. Theo bà Kim Jong-ah, ba yếu tố chính giúp phát triển điện ảnh Hàn Quốc là cơ sở vật chất, con người và nguồn vốn, bên cạnh đó là sự hỗ trợ từ chính phủ.

Minh Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.