Tin vắn 19.12.2009

18/12/2009 23:56 GMT+7

Cựu chủ tịch Campuchia thời Khmer Đỏ Khieu Samphan hôm qua đã bị Tòa án xét xử tội phạm chiến tranh buộc tội diệt chủng.

Hãng thông tấn KCNA hôm qua xác nhận Chủ  tịch CHDCND Triều Tiên đã nhận được thư riêng của Tổng thống Mỹ Barack Obama, sau khi báo chí Hàn Quốc cho biết lá thư chuyển tải đề nghị của Mỹ mở văn phòng liên lạc ở Bình Nhưỡng nếu CHDCND Triều Tiên trở lại bàn đàm phán 6 bên.

Ngày 18.12, Hàn Quốc đã bắt giữ cựu Thủ tướng Han Myung-sook, người bị truy tố với tội danh nhận hối lộ 50.000 USD của một doanh nhân.

Cảnh sát Ba Lan hôm qua cho biết bảng chữ bằng sắt “Arbeit Macht Frei” (tiếng Đức nghĩa là “Lao động giải phóng con người”) treo trên cổng vào trại tập trung Auschwitz khét tiếng của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai đã bị mất cắp.

T.Q (Theo AFP, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.