Âm nhạc giúp hàn gắn vết thương lòng

30/04/2012 15:50 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu vừa được xuất bản trên tạp chí Nghệ thuật Tâm lý trị liệu tiết lộ âm nhạc giúp các bệnh nhân hàn gắn vết thương và nhanh chóng quay về với cuộc sống.

(TNO) Một nghiên cứu vừa được xuất bản trên tạp chí Nghệ thuật Tâm lý trị liệu (The Arts in Psychotherapy) tiết lộ âm nhạc giúp các bệnh nhân hàn gắn vết thương và nhanh chóng quay về với cuộc sống.

 m nhạc giúp hàn gắn vết thương lòng
m nhạc giúp hàn gắn vết thương lòng - Ảnh: Shutterstock

Giáo sư Sandra Curtis thuộc khoa Liệu pháp Nghệ thuật sáng tạo (Department of Creative Arts Therapies) thuộc Trường đại học Concordia (Canada) cho biết, âm nhạc cũng là một loại thuốc.

Theo Health24, suốt 30 năm qua, bà Curtis đã sử dụng âm nhạc như một loại công cụ để tiếp cận tâm lý bệnh nhân, những người bị lạm dụng, bị bạo hành và phân biệt giới tính...

Bà Curtis chia sẻ: “Thật kỳ diệu, âm nhạc đã giúp bà đưa bệnh nhân trở về với cuộc sống”.

Nguyễn Đan

>> Ăn 3 quả chuối/ngày giúp giảm nguy cơ đột quỵ
>> Bảy căn bệnh giới trẻ cũng có thể mắc phải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.