Chung kết 2 Giải Sao Mai dòng âm hưởng dân ca: Khẳng định thế mạnh miền Trung

04/12/2005 23:13 GMT+7

2 thí sinh giành điểm cao nhất chung kết 2 Giải Sao Mai dòng âm hưởng dân ca của VTV (diễn ra đêm 3.12) đều đến từ Đà Nẵng. Đúng như mọi người đều kỳ vọng, miền Trung là đất của những giọng hát rung cảm đến mức ngọt ngào.

Trần Quang Hào (đạt số điểm 9,82), Nguyễn Thanh Yên (đạt số điểm 9,76) cùng đến từ Đà Nẵng - nơi sản sinh nhiều giọng hát hay như Ánh Tuyết, Mỹ Hạnh, Ngọc Thúy, Mỹ Tâm, Phi Thúy Hạnh... Có thể nói, phương ngữ miền Nam Trung Bộ đã giúp cho giọng hát của họ có độ đầm dày nhưng vẫn không mất đi nét duyên dáng mềm mại cần thiết. Cả hai đều chọn 2 ca khúc khó là Mái đình làng biển (Nguyễn Cường) và Tiếng đàn bầu (Nguyễn Đình Phúc). Ngoài việc hát đúng - hát chuẩn, họ đã biết tiết chế giọng hát một cách tinh tế và sớm bộc lộ tác phong biểu diễn chuyên nghiệp: hát - diễn - bộc lộ cá tính. Thí sinh xuất sắc nhất của vòng khu vực Nguyễn Tân Nhàn (đạt số điểm 9,70) vẫn giữ phong độ ổn định với lối hát nặng về kỹ thuật. Ở vòng này, Nhàn biểu diễn đầu tiên với Người con gái sông La (Doãn Nho), đạt số điểm rất cao nhưng không tuyệt đối, vô tình trở thành điểm tựa để người nghe đánh giá các thí sinh hát sau. Ba thí sinh xứng đáng nhất đã được chọn ra từ một đêm nhạc chất lượng cao.

C.M.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.