Mất 40 tỉ USD mỗi năm vì tham nhũng

08/11/2009 23:51 GMT+7

Hãng tin Reuters dẫn lời Giám đốc điều hành WB Ngozi Okonjo-Iweala cho hay các nước phát triển và những nền kinh tế mới nổi đang trở thành nơi cất giấu tài sản lý tưởng cho quan chức các nước nghèo.

“Hàng năm một số lượng lớn tài sản tham nhũng trị giá từ 20 tỉ đến 40 tỉ USD từ các nước đang phát triển được chuyển đến các nước giàu và các trung tâm kinh tế đang nổi”, bà Okonjo-Iweala phát biểu trước thềm một hội thảo chống tham nhũng tại Qatar cuối tuần trước.

Cựu Bộ trưởng Tài chính Nigeria kêu gọi các nước thông qua Công ước chống tham nhũng của LHQ cho phép yêu cầu chính phủ những nước phát triển điều tra tài sản bất minh của quan chức nước khác đặt trên lãnh thổ của mình. Bà cũng đánh giá cao cam kết của lãnh đạo các nước thuộc nhóm G20 sẽ trả lại tài sản tham nhũng cho các nước nghèo nhưng “cần nhanh chóng biến lời nói thành hành động”.

Trọng Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.