4 án tử hình, 1 án chung thân dành cho các bị cáo trong đường dây ma túy xuyên quốc gia

26/11/2006 00:26 GMT+7

Chiều 25/11, sau 5 ngày xét xử, tòa đã tuyên án tử hình 4 bị cáo: Trần Văn Hợi, Nguyễn Minh Tuấn, Lê Mạnh Lương, Nguyễn Văn Cẩn về các tội mua bán trái phép chất ma túy; mua bán trái phép vũ khí quân dụng; sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ngoài ra, các bị cáo bị phạt tiền như sau: Hợi phải nộp 120 triệu đồng, Tuấn nộp 50 triệu đồng, Lương nộp 100 triệu đồng, Cẩn nộp 50 triệu đồng cho cơ quan chức năng. Các bị cáo khác bị tuyên mức án lần lượt là: Trần Thị Hiền: chung thân và nộp 50 triệu đồng, Khưu Bạch Nga: 19 năm tù, Nguyễn Trọng Thành: 23 năm tù và nộp 30 triệu đồng, Hoàng Văn Tình: 13 tháng tù và nộp 10 triệu đồng về các tội mua bán trái phép chất ma túy; sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức; tàng trữ trái phép chất ma túy; vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. HĐXX cũng tuyên tịch thu, tiêu hủy 199 bánh heroin và 10,300 gam ma túy tổng hợp thể rắn. Tịch thu, chuyển giao cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình 1 khẩu súng ngắn và 3 viên đạn.

Kiến Giang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.