Tổng giám đốc IMF thoát tội

26/10/2008 23:47 GMT+7

Ông Dominique Strauss-Kahn sẽ tiếp tục giữ chức Tổng giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) bất chấp vụ bê bối tình dục của ông này với thuộc cấp.

Sau một ngày họp tại Washington (Mỹ), ban giám đốc gồm 24 thành viên của IMF kết luận mối quan hệ của ông Strauss-Kahn là hết sức đáng tiếc, nhưng được sự đồng tình của đôi bên và điều quan trọng là không có dấu hiệu quấy rối tình dục, thiên vị hoặc lạm dụng quyền lực. Theo hãng tin Reuters, IMF đã đề nghị hãng luật Morgan, Lewis & Bockius tiến hành điều tra các cáo buộc trên sau khi chuyện tình ái của ông Strauss-Kahn và bà Piroska Nagy, từng là cựu chuyên viên kinh tế cao cấp phụ trách Vụ châu Phi, bị báo chí phanh phui vào ngày 18.10. Báo cáo của hãng luật khẳng định không có chứng cứ cho thấy ông này đã sắp xếp hoặc cung cấp chế độ đãi ngộ ưu tiên cho người có quan hệ tình ái với mình, cũng như ông không hề đe dọa nhân viên nữ để giữ vụ việc trong vòng bí mật.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.