Tunisia cấm phụ nữ đội khăn choàng đầu

17/10/2006 22:27 GMT+7

Giới chức Tunisia đã phát động chiến dịch chống lại việc phụ nữ nước này đội khăn choàng đầu.

Trong những ngày này, khi đi trên đường phố Tunisia, du khách có thể thấy cảnh sát yêu cầu những phụ nữ đội khăn choàng đầu dừng lại và buộc họ tháo khăn ra. Những phụ nữ này cũng bị buộc phải ký cam đoan sẽ không tái phạm nữa. Nhiều tổ chức nhân quyền đã xem chiến dịch trên là vi hiến.

Riêng Tổng thống Z.Ali thì cho rằng việc đội khăn choàng đầu là hình thức ăn mặc theo bè phái vốn du nhập vào Tunisia một cách "ngoài ý muốn". Một số quan chức khác nhìn nhận rằng kiểu ăn mặc kể trên là do các lực lượng cực đoan khơi mào nhằm khai thác tôn giáo cho mục đích chính trị. Được biết, hồi năm 1981, nước này đã ban hành sắc lệnh cấm phụ nữ đội khăn choàng đầu ở nơi công cộng. Tunisia là nước có tới 98% dân số theo đạo Hồi nên việc cấm khăn trùm đầu chắc chắn sẽ gặp nhiều thách thức. (BBC)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.