Phá băng cướp tiệm vàng, thu giữ 2 khẩu súng

17/10/2008 00:21 GMT+7

Ngày 16.10, Công an TP.HCM đã công bố việc triệt phá băng cướp tiệm vàng Anh Sang (số 71B Đào Sư Tích, ấp 2, xã Phước Lộc, H.Nhà Bè). Công an đã bắt 6 người, gồm:

Nguyễn Văn Quang (24 tuổi, quê Trà Vinh), Đỗ Văn Tuấn (31 tuổi, ngụ P.Tân Quy, Q.7), Đỗ Đình Liêm (30 tuổi, ngụ xã Tân Thông Hội, H.Củ Chi), Phan An Liêm (32 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, H.Hóc Môn), Trần Phúc Hậu (23 tuổi, quê Cần Thơ) và Huỳnh Thị Thanh Huyền (30 tuổi, ngụ Q.1) với các tội danh: cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, không tố giác tội phạm. Qua khám xét, công an thu giữ hai khẩu súng ngắn Colt 45, một băng đạn...

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 8.8.2008, có 3 thanh niên chạy xe máy tới tiệm vàng Anh Sang, giả làm khách bán vàng. Sau khi kiểm tra hàng, ông Lương Văn Vĩnh (60 tuổi, chủ tiệm) lấy tiền trả thì bất ngờ bị một thanh niên dùng súng khống chế những người đang có mặt (gồm vợ chồng chủ tiệm và hai con trai), sau đó chúng phá khóa tủ kính, lấy 30 lượng vàng.

Lợi dụng bọn cướp sơ hở, ông Vĩnh cầm cây gậy định đánh trả thì bị một tên dùng súng bắn sượt đỉnh đầu, sau đó chúng vọt ra xe tẩu thoát. Qua điều tra, công an xác định Quang, Nguyễn Thành Nghĩa (ngụ Q.1, chồng Huyền) và Tuấn là 3 kẻ trực tiếp gây án, trong đó Quang giữ vai trò cầm đầu. Sau khi cướp được vàng, chúng bán được 20.000 USD và 6 triệu đồng, chia nhau tiêu xài. Vào lúc 20 giờ tối qua, lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc PC14 - Công an TP.HCM đã bắt được Nguyễn Thành Nghĩa, khi y đang lẫn trốn tại Q.Bình Thạnh.

*Trước đó, Tổng cục Cảnh sát, Công an TP.HCM, UBND TP.HCM và UBND H.Nhà Bè đã trao thư khen và thưởng 20 triệu đồng cho đơn vị phá án là Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM.

Ngọc Thọ - Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.