Bọ cánh cứng trở thành lính trinh sát

24/11/2011 16:30 GMT+7

(TNO) Theo TG Daily, các kỹ sư tại Đại học Michigan (Mỹ) đã gắn cảm biến lên lưng của loài bọ cánh cứng để sử dụng chúng cho nhiệm vụ quan sát các tình huống nguy hiểm trước khi đưa con người vào cuộc.

(TNO) Theo TG Daily, các kỹ sư tại Đại học Michigan (Mỹ) đã gắn cảm biến lên lưng của loài bọ cánh cứng để sử dụng chúng cho nhiệm vụ quan sát các tình huống nguy hiểm trước khi đưa con người vào cuộc.

Điểm độc đáo trong thí nghiệm tại Đại học Michigan là sử dụng chính năng lượng từ thân nhiệt và chuyển động (bay) của loài côn trùng này để duy trì một nguồn pin nhỏ.

Nhiều cảm biến cũng như máy quay “siêu nhỏ” sẽ được gắn trên lưng của những chú lính do thám bất đắc dĩ này, và chúng sẽ phát huy tác dụng khi có thể ghi lại hình ảnh ở những khu vực nguy hiểm mà con người chưa tự tin xâm nhập.

Theo giáo sư Khalil Najafi, chủ nhiệm thí nghiệm kể trên, nhóm nghiên cứu đã tạo ra một chiếc balô nhỏ với đầy đủ cảm biến, máy ảnh, pin và cả thiết bị liên lạc để có thể gắn lên những bề mặt khiêm tốn, và trong trường hợp này là lưng của loài bọ cánh cứng.

An Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.