Phát hiện cổ vật niên đại thế kỷ III - IV tại Chùa Cầu (Hội An)

30/11/2006 23:18 GMT+7

Ngày 30/11, Trung tâm Quản lý bảo tồn di tích Hội An (Quảng Nam) cho biết trong quá trình thi công hồ điều hòa thượng nguồn kênh Chùa Cầu đã tìm thấy nhiều mảnh gốm thô, lạ từ phần đất cát đào lên từ lòng hồ.

Trong đó, có một chiếc vò hình trứng khá nguyên vẹn. Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng đây là cổ vật gốm thuộc giai đoạn văn hóa Sa Huỳnh muộn, hoặc Chămpa sớm, có niên đại khoảng thế kỷ III - IV rất có giá trị.

H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.