Bất đồng sâu sắc tại Copenhagen

10/12/2009 23:23 GMT+7

Ngày thứ ba tại Hội nghị về biến đổi khí hậu tại Copenhagen (Đan Mạch) diễn ra khá căng thẳng khi nhiều bên thể hiện bất đồng và chỉ trích lẫn nhau gay gắt.

Chia rẽ đã xuất hiện trong nội bộ nhóm G77 của các nước đang phát triển khi Trung Quốc và Ấn Độ phản đối yêu cầu áp đặt một ràng buộc pháp lý về giảm khí thải cho những nền kinh tế đang nổi từ các nước nghèo và những đảo quốc nhỏ, theo AFP. Các nhà khoa học cảnh báo những đảo quốc như Tuvalu tại Thái Bình Dương có thể sẽ bị xóa sổ nếu mực nước biển tiếp tục dâng lên. Để làm dịu căng thẳng trong nhóm, đại diện Trung Quốc tố cáo những nước giàu là thủ phạm chính gây biến đổi khí hậu và đòi những khoản bồi thường hàng tỉ USD cho các quốc gia đang phát triển. Đại diện Mỹ Jonathan Pershing phản ứng bằng cách tuyên bố G77 cũng không thể chối bỏ trách nhiệm và những nước có tiềm năng phát triển mạnh mẽ như Trung Quốc sẽ không thể nhận hỗ trợ để thích ứng và ngăn chặn hậu quả của biến đổi khí hậu. 

Trọng Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.