Bị phạt 80 triệu đồng do khai thác vỏ trai tai tượng

14/04/2014 18:11 GMT+7

(TNO) Ngày 14.4, UBND tỉnh Bình Định cho biết đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Hồng (36 tuổi, ở thôn Phú Quý, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) số tiền 80 triệu đồng do hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản và tịch thu tang vật vi phạm là 211 vỏ trai tai tượng.

 Vận chuyển vỏ sò tai tượng trái phép bị phạt 80 triệu đồng
Tàu cá chở vỏ trai tai tượng bị bắt tại Bình Định

Số vỏ trai tai tượng này sẽ được giao cho Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Bình Định thả xuống biển để làm nơi cư trú cho các loài thủy sinh.

Trước đó, chiều 17.3, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Bình Định đã bắt giữ tàu cá QNg 95841 TS, do ông Nguyễn Hoa (40 tuổi, ở cùng địa phương với ông Hồng) vận chuyển số vỏ trai tai tượng nói trên vào cảng cá Hàm Tử (thuộc phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn) để bán.

Sau đó, cơ quan chức năng tỉnh Bình Định xác định số vỏ trai tai tượng này là của ông Nguyễn Hồng.

Vỏ trai tai tượng khổng lồ này là loài thủy sinh quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng ở mức rất nguy cấp.

Tin, ảnh: Hoàng Trọng - Tâm Ngọc

>> Tạm giữ 625 kg vỏ trai tai tượng khổng lồ
>> Hơn 230 loài thủy sinh có nguy cơ tuyệt chủng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.