Mỹ kêu gọi NATO tăng lực lượng tại Afghanistan

28/11/2006 23:15 GMT+7

Trên đường đi dự hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ G.Bush hôm 28.11 đã đến Estonia, trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm quốc gia này.

Cuộc dừng chân ngắn của ông Bush tại đây được xem như lời cảm ơn của người Mỹ về sự ủng hộ của Estonia trong cuộc chiến chống khủng bố, chống xung đột tại Afghanistan và Iraq.

Cùng ngày, nhà lãnh đạo Mỹ đã bay đến Latvia để tham dự cuộc gặp thượng đỉnh NATO, vốn tập trung vào vai trò của liên minh này tại Afghanistan. NATO hiện có khoảng 32.000 quân tại Afghanistan này. Tại hội nghị NATO lần này, ông Bush mong muốn các thành viên NATO đóng góp thêm tiền bạc, binh sĩ và thiết bị quân sự cho cuộc chiến chống tàn quân Taliban ở Afghanistan.

Chỉ huy quân sự NATO tại Afghanistan cho biết ông cần thêm ít nhất 2.500 binh sĩ để hỗ trợ chiến dịch chống Taliban. Sau hội nghị NATO, Tổng thống Bush sẽ đến Jordan để gặp Thủ tướng Iraq N.al-Maliki nhằm bàn thảo cách thức đẩy nhanh tiến trình chuyển giao việc kiểm soát tình hình an ninh tại Iraq. (BBC, AP)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.