Báo động nạn tự tử trong quân đội Ấn

06/11/2006 21:46 GMT+7

Ít nhất 100 binh sĩ Ấn Độ tự tìm đến cái chết mỗi năm, chủ yếu là những người tham gia cuộc chiến chống các phần tử nổi loạn ở Kashmir và các bang miền Bắc.

Một trong những nguyên nhân khiến nạn tự tử gia tăng là do không khí căng thẳng trong quân đội. Hàng chục binh sĩ, bao gồm cả sĩ quan, cũng đã bị đồng nghiệp của họ sát hại ở Kashmir. "Trung bình có khoảng 100 ca tự tử/năm trong vòng 4-5 năm qua và năm nay cũng vậy. Các vụ tự tử xảy ra chủ yếu ở khu vực có phần tử chống đối", tướng J.J.Singh tại Srinagar cho biết. Giới chức Ấn Độ khẳng định họ đã giới thiệu cho binh lính và sĩ quan phương pháp tập yoga để giảm căng thẳng. Các biện pháp tư vấn cho binh sĩ cũng đã được triển khai. (New Kerala)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.