“Độc chiêu” của thầu xây dựng mê bài bạc: Làm giả giấy tờ, chiếm đoạt ô tô

22/04/2021 16:51 GMT+7

Nguyễn Thanh Luận làm thầu xây dựng nhưng do mê bài bạc, nợ nần, nên từ ngày 18.2.2020 đến ngày 30.3.2020, Luận 3 lần thuê ô tô rồi làm làm giả giấy tờ qua mạng, mang xe đi cầm cố, chiếm đoạt gần 2,6 tỉ đồng.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thanh Luận (29 tuổi, ngụ thôn An Phú, xã Phú Thọ, H.Quế Sơn, Quảng Nam) 16 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức.
Theo cáo trạng, Luận làm thầu xây dựng nhưng do mê bài bạc, nợ nần, nên từ ngày 18.2.2020 - 30.3.2020, Luận 3 lần thuê ô tô rồi làm làm giả giấy tờ qua mạng, mang xe đi cầm cố, chiếm đoạt gần 2,6 tỉ đồng.
Trong đó, Luận thuê ô tô của anh N.T.T (30 tuổi, ngụ TP.Hội An, Quảng Nam) với giá 600.000 đồng/ngày, làm bộ giấy tờ giả giá 4,5 triệu đồng rồi mang xe đi cầm lấy 350 triệu đồng.
Thủ đoạn của Luận là thường trả tiền trước và cho thêm chủ xe, như Luận thuê xe của bà N.T.H (Giám đốc Công ty BM) với giá 4 triệu đồng nhưng Luận đưa hẳn 5 triệu đồng.
Luận làm giả giấy tờ và mang xe bà H. đi cầm cố lấy 310 triệu đồng. Tương tự, Luận thuê xe anh Đ.B.T (ngụ Q.Sơn Trà) và mang đi cầm với giấy tờ giả, chiếm đoạt 430 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.