Gây án sau khi 'cháy túi' ở casino

21/08/2013 09:49 GMT+7

Sau khi “cháy túi” ở sòng bạc Campuchia, nhiều “con bạc” đã gây án để có tiền đi gỡ gạc.

Trộm của người thân

Công an H. Hòa Thành (Tây Ninh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Trung (30 tuổi, ngụ ấp Long An, xã Long Thuận, H.Bến Cầu, Tây Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Gây án sau khi
Nguyễn Thanh Trung sau khi bị Công an H.Hòa Thành (Tây Ninh) bắt giữ - Ảnh Ngọc Hà

Theo điều tra ban đầu, mặc dù đã có vợ con ở Bến Cầu, nhưng Trung vẫn chung sống như vợ chồng với chị B.H.T (ngụ tại KP3, thị trấn Hòa Thành, H. Hòa Thành). Trước đó, khoảng 2 tháng, Trung chạy xe ôm chở khách đến casino ở Campuchia đánh bạc. Tại đây, Trung được người khách rủ vào thử vận may và thắng được vài trăm ngàn đồng. Sau đó, cứ mỗi lần chở khách qua Campuchia đánh bạc, Trung đều tham gia vận may có khi lên đến hàng triệu đồng. Vào ngày 30.7, sau khi "cháy túi", Trung về nhà chị T. để thăm con. Tại đây, Trung lẻn vào phòng bà Phạm Thị Thúy Vân (53 tuổi, mẹ chị T.) cạy tủ lấy trộm 2 triệu đồng, 200USD, 3 nhẫn vàng, 2 lắc tay, 1 sợi dây chuyền, 1 vòng đeo tay; mang xuống khu vực chợ Gò Dầu bán được trên 11 triệu đồng rồi mang tiền qua campuchia "nướng" vào sòng bạc. Tiếp đến ngày 5.8, Trung mò về lấy trộm hết số vàng còn lại đem bán được trên 10 triệu đồng, nhưng trên đường qua Campuchia đánh bạc thì bị công an bắt giữ.

Ngày 5.8, Công an H.Bến Cầu cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tấn Lộc (25 tuổi, ngụ ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, H.Bến Cầu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, vào ngày 23.7, Lộc đến nhà anh ruột là N.T.Đ (ngụ Thuận Tâm, xã Lợi Thuận, H.Bến Cầu) chơi. Đến trưa, anh Lê Huỳnh Đức (17 tuổi, ngụ Rừng Dầu, xã Tiên Thuận, H.Bến Cầu) đi xe gắn máy biển số 70C1- 065.81 đến nhà anh Đ. nhậu. Sau đó, Lộc mượn xe của Đức đi mua đồ về nhậu, rồi chạy qua Campuchia đem đến tiệm cầm đồ thế chấp 400USD, "nướng" vào casino. Ngày 2.8, Đức làm đơn tố cáo Lộc đến Công an H.Bến Cầu.

Gây án sau khi
Nguyễn Tấn Lộc tại Công an H. Gò Dầu (Tây Ninh) - Ảnh Ngọc Hà

Lừa cả bạn gái

Trước đó, Công an H. Bến Cầu cũng đã khởi tố Trịnh Quốc Thắng (22 tuổi, ngụ KP1, thị trấn Bến Cầu, H.Bến Cầu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, do đam mê đánh bạc, ngày 25.2, Thắng đến gặp người yêu là chị T.T.H.G hỏi mượn xe Attila Elizabeth đi công việc. Sau đó, Thắng mang xe đi thế chấp 6,5 triệu đồng, rồi vào casino ở Campuchia đánh bạc. Sau khi thua sạch tiền, Thắng nói với người yêu là xe bị công an bắt giữ do chạy quá tốc độ. Thấy vậy, G. đem bán đôi bông tai, đưa cho Thắng 1,2 triệu đồng để đóng tiền phạt, lấy xe về. Có tiền, Thắng chạy thẳng qua casino đánh bạc thua hết 1 triệu đồng. Vài ngày sau, Thắng qua nhà anh N.T.T (ngụ KP2, thị trấn Bến Cầu, H.Bến Cầu) chơi, thì gặp anh Nguyễn Hoàng Nam đi xe Sirius đến nên nảy ý định chiếm đoạt. Sau một lúc trò chuyện, Thắng mượn xe anh Nam đi rước bạn gái. Có tài sản, Thắng mang thế chấp 9 triệu đồng, rồi đem "nướng" sạch và sòng bạc. Qua tố cáo của anh Nam, Công an H. Bến Cầu đã bắt Thắng...

Theo một lãnh đạo Công an H.Bến Cầu, do là huyện biên giới của tỉnh Tây Ninh, tiếp giáp Campuchia có nhiều casino mọc lên nên tình hình trật tự an ninh cũng nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp. "Để có tiền vào casino, nhiều người đã không loại trừ thủ đoạn nào kể cả việc lừa gia đình, bạn bè; trộm cắp, lạm dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản... Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy 3 vụ trộm cắp, 2 vụ lừa đảo, 1 vụ lạm dụng chiếm đoạt tài sản có dính dáng đến việc đánh bạc ở campuchia", vị lãnh đạo này nói.  

Vào đầu tháng 4.2013, do chiếc máy cày bị hỏng, anh Võ Trọng An (ngụ xã Long Thuận, H. Bến Cầu, Tây Ninh) giao chiếc xe gắn máy cho người làm là  Nguyễn Thành Nam (24 tuổi, ngụ xã Long Thuận, H. Bến Cầu) đi mua đồ về thay. Khi mua xong Nam nhờ một người khác cầm về, còn mình lấy chiếc xe máy của anh An đi thế chấp được 9 triệu đồng rồi mang tiền vào casino ở Campuchia đánh bài. Sau khi “cháy túi”, Nam điện thoại cho anh An thú nhận toàn bộ sự việc. Ngày 2.4, anh An sang Campuchia chuộc lại chiếc xe của mình với giá 9.5 triệu đồng; đồng thời giao Nam cho công an.

Ngọc Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.