Tìm giải pháp cấp bách phát triển du lịch VN

10/12/2008 23:46 GMT+7

Ngày 10.12, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch đã tổ chức hội nghị “Bàn giải pháp cấp bách cho du lịch, thu hút khách du lịch tới VN”. Theo Tổng cục Du lịch, do tình hình kinh tế toàn cầu đi xuống, 11 tháng qua khách quốc tế đến VN chỉ đạt hơn 3,8 triệu lượt, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2007, trong khi kế hoạch đặt ra là 12-17%.

Riêng tháng 10, lượng khách giảm 22,1%. Một số thị trường hàng đầu, truyền thống suy giảm rõ rệt như Nhật Bản giảm 5,9%, Hàn Quốc 3,5%, Đài Loan 3,1%, Tây Ban Nha 9,4%, Ý 8,5%... cho đến nay không có dấu hiệu hồi phục. Dự báo ngành du lịch thế giới có thể tiếp tục suy giảm trong vòng từ 6-9 tháng tới; ngành du lịch VN sẽ mất khá nhiều thời gian để hồi phục, khả năng tăng trưởng khó xảy ra.

Tại hội nghị, đại diện của Vietnam Airlines, các công ty lữ hành, khách sạn đã cam kết đồng loạt giảm giá, điều chỉnh giá phù hợp thực tế để du lịch VN đủ sức cạnh tranh. Cùng với chính sách đồng loạt giảm giá, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch sẽ tổ chức chương trình quảng bá du lịch VN tại một số thị trường trọng điểm trên thế giới...

T.Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.