Tòa án Paris thụ lý vụ thuốc Mediator

28/11/2010 23:58 GMT+7

Tòa án Paris vừa thông báo chính thức điều tra tác dụng phụ gây chết người của thuốc trị tiểu đường Mediator do hãng Servier sản xuất, theo Reuters.

Theo báo cáo từ Cơ quan An ninh sản phẩm y tế (Afssaps), Mediator đã khiến khoảng 500 người tử vong và 3.500 người nhập viện tại Pháp trong giai đoạn 1976-2009. Tòa án Paris sẽ kiểm tra tài liệu của Afssaps và Văn phòng trung ương Chống xâm hại môi trường và sức khỏe cộng đồng về loại thuốc này.

Những đơn kiện đầu tiên đã được gửi đến tòa án Nanterre, vùng Hauts-de-Seine ở ngoại ô Paris vì trụ sở của hãng Servier ở đây. Tòa án Nanterre đã chuyển lại hồ sơ vụ án về tòa án Paris, nơi có bộ phận chuyên trách các vấn đề liên quan đến y tế. Hãng Servier tỏ ra nghi ngờ về con số 500 người tử vong, tuy nhiên vẫn khuyên những người từng sử dụng Mediator đi kiểm tra sức khỏe.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.