Đền Tứ vị thánh nương lưu giữ 12 đạo sắc cổ

18/11/2010 00:39 GMT+7

Thông tin từ Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Hà Tĩnh ngày 17.11 cho biết: Hiện nay, tại đền Tứ vị thánh nương, xóm Hòa Bình, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang lưu giữ 12 đạo sắc cổ nguyên vẹn, được đánh giá là rất quý hiếm.

Những đạo sắc cổ trên được làm bằng loại giấy dó đặc biệt (dày, mịn, không thấm nước), có màu vàng. Các họa tiết trang trí, ấn triện của các triều đại cũng như nét chữ đang còn rõ. Trong số 12 đạo sắc thì có 7 sắc có nội dung phong mỹ tự cho vị thần Tứ vị thánh nương (1 sắc thời Lê, 6 sắc thời Nguyễn), vị thần trong hệ tín ngưỡng cổ truyền của cư dân ven biển;

5 đạo phong cho vị thần Cương khấu Đại vương (1 sắc thời Lê, 4 sắc thời Nguyễn), đây chính là hiệu thần của nhân vật lịch sử Nguyễn Xí, một công thần khai quốc thời
hậu Lê. 

Tin, ảnh: Trương Hoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.