Đề nghị truy tố một giám đốc trốn thuế hơn 20 tỉ đồng

21/11/2007 23:18 GMT+7

Hôm qua 21.11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15), Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển cho Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Hồ Thanh Hải (Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Bình Hưng và Công ty TNHH Hải Bình) cùng 9 đồng phạm ở các đơn vị khác về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “trốn thuế".

Theo kết luận điều tra, Hải đã mua và hợp thức hóa 530 tờ hóa đơn GTGT với trị giá mua bán hơn 310,5 tỉ đồng và thuế GTGT là gần 21,8 tỉ đồng. Từ năm 1999 - 2001, DNTN Bình Hưng đã lập 5 bộ hồ sơ xin hoàn thuế GTGT, được Cục thuế TP.HCM hoàn số tiền hơn 6,85 tỉ đồng và được khấu trừ số tiền thuế GTGT gần 13,6 tỉ đồng.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.