Iraq: Bộ Nội vụ ngược đãi 173 tù nhân

16/11/2005 23:50 GMT+7

173 tù nhân đói lả và có dấu hiệu bị tra tấn vừa được phát hiện dưới tầng hầm của Bộ Nội vụ Iraq. Họ đa số là người Hồi giáo dòng Sunni. Vụ việc được phát hiện ngay thời điểm giới chính khách người Sunni buộc tội Bộ Nội vụ (do người Shiite kiểm soát) đã bắt trái phép và ngược đãi tù nhân kể từ khi chính phủ hiện nay của Iraq nắm quyền từ tháng 4 qua.

Thủ tướng Iraq I.al-Jaafari đã cam kết sẽ mở một cuộc điều tra và trừng phạt những ai chịu trách nhiệm về vụ này. Ngày 13.11, lực lượng Mỹ đã phát hiện các tù nhân nói trên sau khi nhận thông tin từ một cặp vợ chồng người Iraq có con bị mất tích. Thứ trưởng Nội vụ H.Kamal, người đã nhìn thấy các tù nhân này cho biết: "Tôi thấy có nhiều dấu hiệu ngược đãi thân thể như đánh đập dữ dội, một hoặc hai tù nhân bị liệt và nhiều người khác bị rách da". (BBC, AP)

A.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.