Lãnh đạo TP.HCM “khổ tâm, ray rứt” vì nạn kẹt xe, ngập nước

04/12/2009 23:58 GMT+7

Hôm qua 4.12, Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa VII đã khai mạc, tập trung bàn về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 và kế hoạch phát triển năm 2010; công tác cán bộ; kết quả thực hiện dự toán ngân sách Đảng bộ thành phố năm 2009 và dự toán 2010; dự thảo Đề cương báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ IX...

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải cho biết kinh tế TP.HCM năm 2009  đạt được những kết quả rất có ý nghĩa, với 18/20 chỉ tiêu đề ra, dù tình hình gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế thế giới. Tuy nhiên, ông Hải cũng nhìn nhận thành phố đang đối diện với đời sống nhân dân còn khó khăn, tình trạng kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường vẫn là những thách thức lớn... “Lãnh đạo thành phố khổ tâm, ray rứt khi hằng ngày đồng bào thành phố phải chịu cảnh kẹt xe, ô nhiễm, ngập nước, ảnh hưởng đến đời sống người dân”, ông Lê Thanh Hải nói. Ông cho rằng, nguyên nhân chính của hệ quả trên là do sự chậm trễ trong dự báo tăng trưởng của thành phố. “Để đến hôm nay, với 7 triệu dân, nhưng thành phố chưa có 1 tấc xe điện ngầm nào. Trong khi đó, ở các nước, với 1 thành phố chỉ có 2-3 triệu dân thì họ đã xây dựng được hệ thống metro rồi”, ông Hải ví dụ.

Định hướng cho mục tiêu kinh tế - xã hội thành phố trong năm 2010, ông Lê Thanh Hải yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch, tập trung những giải pháp trọng tâm để chủ động phục hồi nền kinh tế khi có điều kiện thuận lợi hơn. Tập trung rà soát, điều chỉnh, kiên quyết bãi bỏ những thủ tục hành chính trong thẩm quyền để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư phát triển; giải quyết có hiệu quả những vấn đề ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm môi trường; tiếp tục tìm giải pháp cho vấn đề kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là giao thông, nhà tái định cư, nhà lưu trú công nhân... Thực hiện tốt hơn việc chăm lo cho người nghèo, đảm bảo đời sống người dân, đạt mục tiêu trong năm 2010 là xây dựng thành phố có chất lượng đô thị phát triển cao và bền vững. Dự kiến, năm 2010 mức tăng GDP của TP.HCM từ 10% trở lên, kiềm chế chỉ số giá tiêu dùng dưới 7%, giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 5,1%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,2%...

Minh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.