Để chống ung thư phổi

18/12/2007 00:18 GMT+7

Chỉ cần ăn rau trộn ít nhất 4 lần và làm vườn một hoặc 2 lần mỗi tuần, những người hút thuốc hoặc không hút thuốc đều có thể giảm đáng kể nguy cơ bị bệnh ung thư phổi. Đó là kết luận do các nhà khoa học của Trung tâm nghiên cứu ung thư M.D.Anderson thuộc ĐH Texas (Mỹ) đưa ra sau một cuộc nghiên cứu trên 3.800 người, theo báo Science Daily.

Các nhà khoa học cho biết, họ chọn việc ăn rau trộn vì giúp mọi người ăn được nhiều rau và làm vườn là một hoạt động mà cả người hút thuốc lẫn không hút thuốc đều có thể tham gia. Phát hiện trên cho thấy có thể ngăn chặn ung thư phổi bằng những việc hết sức bình thường.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.