Đánh bom hàng loạt ở Iraq, gần 100 người chết

23/07/2012 16:55 GMT+7

(TNO) Làn sóng các cuộc tấn công ở thủ đô Baghdad của Iraq và khu vực lân cận khiến ít nhất 91 người chết trong hôm nay (23.7), theo các nguồn tin an ninh và y tế của AFP.

(TNO) Làn sóng các cuộc tấn công ở thủ đô Baghdad của Iraq và khu vực lân cận khiến ít nhất 91 người chết trong hôm nay (23.7), theo các nguồn tin tức từ an ninh và y tế của AFP.

Ngoài ra, còn có 161 người bị thương trong ngày đẫm máu nhất ở Iraq, kể từ tháng 5.2010.

Những kẻ nổi dậy đã phát động tổng cộng 22 cuộc tấn công khác nhau tại ít nhất 14 thành phố, theo các quan chức an ninh và y tế địa phương.

Đánh bom hàng loạt ở Iraq, gần 100 người chết
Cảnh sát bảo vệ hiện trường một vụ đánh bom xe ở thành phố Kirkuk - Ảnh: Reuters

Phần lớn những người bị tấn công là nhân viên an ninh - lực lượng này có vẻ như là mục tiêu hàng đầu, theo BBC.

Một trong những địa điểm bị tấn công ác liệt nhất là khu ngoại ô Taji của người Sunni, cách Baghdad khoảng 20 km về phía bắc, nơi có ít nhất 18 người thiệt mạng.

Căng thẳng tại Iraq đã dâng cao kể từ khi binh lính Mỹ rút quân vào tháng 12 năm ngoái với các cuộc khủng hoảng chính trị giữa phái Shiite, Sunni và Kurd.

Vào hôm qua, 22.7, ít nhất 20 người thiệt mạng và 80 người bị thương trong các vụ đánh bom tại hai thị trấn ở phía nam Baghdad và thành phố Najaf.

Vào tháng 6, ít nhất 237 người đã thiệt mạng và 603 người bị thương trong các vụ tấn công.

Sơn Duân

>> Iraq thúc giục Mỹ chuyển giao vũ khí
>> Iraq rung chuyển vì hàng loạt vụ đánh bom
>> Đánh bom hàng loạt tại Iraq, 62 người chết
>> Đánh bom ở Iraq, 43 người chết
>> Đánh bom hàng loạt tại Iraq, hàng chục người chết
>> Đánh bom tự sát tại Iraq, 32 người thiệt mạng
>> Iraq chìm trong khủng hoảng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.