Đề nghị truy tố 6 bị can trong vụ vỡ nợ tiền tỉ ở Gia Lai

19/10/2009 00:56 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã kết thúc điều tra vụ án Mai Quý Thọ lừa đảo chiếm đoạt hơn 75 tỉ đồng của người dân Gia Lai (Thanh Niên đã đưa tin), chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh này đề nghị truy tố 6 bị can liên quan trong vụ án, gồm:

Mai Quý Thọ (39 tuổi, ở P.Thọ Quang, TP Đà Nẵng) - nhân viên giám sát bán hàng bia Sanygell ở Gia Lai và Kon Tum; Phạm Thị Én (41 tuổi, ở Hội Phú, TP Pleiku, Gia Lai); Mai Diêu Kiều Trinh (32 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH Phát Lợi (Kon Tum) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Mai Nhật Trường (24 tuổi) - em ruột của Trinh, Trần Văn Bé (56 tuổi) và Trương Văn u (54 tuổi, cùng ở Gia Lai) về tội che giấu tội phạm.

Theo kết quả điều tra, thông qua mối quen biết với anh Nguyễn Ngọc Thạch - lái xe hãng taxi Phú Quý, Thọ đã kết nghĩa chị em với Én. Thọ đã dựng lên những dự án ma, rồi nhờ Én đứng ra bảo lãnh vay tiền của Phan Thị Hồng (42 tuổi, ở 40 Lê Hồng Phong, TP Pleiku, Gia Lai) từ tháng 3.2007 - 6.2008 với số tiền hơn 211,4 tỉ đồng. Thọ và Én dùng tiền vay này trả lãi, một phần gốc cho Hồng hơn 135,6 tỉ đồng, số còn lại mất khả năng thanh toán nên bỏ trốn, nhưng sau đó đã bị bắt. Trong vụ án này, cơ quan CSĐT xác định Hồng có dấu hiệu của tội cho vay nặng lãi, hiện là con nợ của nhiều chủ nợ tại Gia Lai nên sẽ điều tra xử lý sau.

Tâm Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.