Tỉ phú Úc lên kế hoạch đóng tàu Titanic II

30/04/2012 10:45 GMT+7

(TNO) Tỉ phú Clive Palmer ngày 30.4 tuyên bố kế hoạch đóng tàu Titanic II - phiên bản thế kỷ 21 - tại Trung Quốc, và dự kiến Titanic II sẽ có chuyến khởi hành đầu tiên từ Anh đến Mỹ vào năm 2016.

Theo AFP, ông Palmer cho biết đã thuê công ty Trung Quốc CSC Jinling Shipyard thực hiện việc đóng tàu Titanic II với kích cỡ tương tự tàu Titanic bị chìm vào năm 1912, với 800 phòng.


Tỉ phú người Úc Clive Palmer trả lời báo giới về kế hoạch đóng tàu Titanic II - Ảnh: AFP

“Titanic II sẽ xa xỉ không kém gì Titanic, và tất nhiên nó sẽ được trang bị những công nghệ định vị và hệ thống an toàn của thế kỷ 21”, AFP dẫn lời ông Palmer.

Tỉ phú Plamer cho biết ông muốn đóng tàu Titanic là bởi vì ông ngưỡng mộ những người đã thiết kế ra con tàu Titanic vĩ đại năm xưa, cũng như để tưởng nhớ những nạn nhân trong vụ đắm tàu Titanic năm 1912.

Tuyên bố trên của ông Plamer được đưa ra chỉ vài tuần sau lễ kỷ niệm 100 năm vụ đắm tàu Titanic (15.4.1912 - 15.4.2012).

Phúc Duy

>> 155.000 USD cho lá thư của nhạc trưởng trên tàu Titanic
>> Thăm nghĩa trang nạn nhân Titanic
>> Những giả thuyết kỳ lạ về thảm họa Titanic
>> Lễ tưởng nhớ tàu Titanic khởi hành
>> Phái robot đến bảo vệ xác tàu Titanic
>> Tái hiện chuyến hải hành của tàu Titanic
>> Những sự kiện nhấn chìm Titanic
>> Thực đơn của tàu Titanic được bán giá 120.000 USD
>> Công chiếu Titanic bản 3D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.