Tham ô hơn 3 tỉ đồng, một cán bộ ngân hàng lãnh 30 năm tù

30/12/2004 00:09 GMT+7

Sáng qua 29/12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Chi (nguyên cán bộ Ngân hàng Công thương Chi nhánh 4, TP.HCM) 30 năm tù về 2 tội "tham ô tài sản" và "lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Chi là cán bộ kho quỹ, được giao nhiệm vụ làm trưởng nhóm đi thu tiền từ khách hàng của Công ty Bia Sài Gòn để chuyển về tài khoản công ty tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh 4 theo quy định. Lợi dụng việc này, Chi đã câu kết với các đối tượng xấu lập chứng từ khống chiếm đoạt trên 3 tỉ đồng và 5.600 USD của Công ty Bia Sài Gòn. Ngoài ra, bị cáo còn lạm dụng quyền hạn để chiếm đoạt của 2 cá nhân khác hơn 200 triệu đồng.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.