83 triệu USD cho viên kim cương hồng

14/11/2013 21:00 GMT+7

(TNO) Viên kim cương được gọi là 'Ngôi sao hồng' đã được bán với giá kỷ lục 83 triệu USD tại phiên đấu giá ở Geneva (Thụy Sĩ) hôm 13.11.

(TNO) Viên kim cương được gọi là 'Ngôi sao hồng' đã được bán với giá kỷ lục 83 triệu USD tại phiên đấu giá ở Geneva (Thụy Sĩ) hôm 13.11.

Kim cương Ngôi sao hồng được bán với giá kỷ lục vào hôm 13.11 - d
Kim cương 'Ngôi sao hồng' được bán với giá kỷ lục vào hôm 13.11 - Ảnh: AFP

Chủ nhân của viên kim cương quý hiếm nặng 59,6 carat này là Isaac Wolf, một nghệ nhân chế tác kim cương nổi tiếng ở New York (Mỹ). Ông đã đổi tên nó là 'Giấc mơ hồng'.

Số tiền 83 triệu USD trên đã bao gồm tiền huê hồng và vượt xa mức giá dự kiến ban đầu là 60 triệu USD.

Viên kim cương hồng này được tìm thấy ở châu Phi vào năm 1999, lúc đó còn ở dạng thô và nặng 132,5 carat, theo AFP dẫn nguồn từ nhà đấu giá Sotheby's.

Và viên kim cương lần đầu ra mắt công chúng vào năm 2003.

Kỷ lục trước đó thuộc về viên kim cương cùng loại Graff Pink. Chỉ nặng một nửa so với viên kim cương 'Ngôi sao hồng'. Graff Pink đã được bán với giá 46,2 triệu USD cách đây 3 năm.

Huỳnh Thiềm

>> Kim cương cam giá 35,5 triệu USD
>> Viên kim cương màu cam giá kỷ lục: 35,5 triệu USD
>> Mưa kim cương rực rỡ trên sao Thổ, sao Mộc
>> Giá kỷ lục mới cho kim cương đỏ
>> Những mỏ kim cương khổng lồ trong hệ mặt trời
>> Kim cương trắng phá kỷ lục với giá 30,6 triệu USD

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.