Đà Nẵng: Một tháng bắt 10 vụ vận chuyển hàng cấm

29/12/2009 12:12 GMT+7

(TNO) Ngày 29.12, tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15), Công an TP Đà Nẵng, lực lượng phòng vừa bắt giữ thêm một xe khách vận chuyển hàng hóa không hóa đơn chứng từ vào thời điểm kiểm tra.

Vào khuya 28.12 tại Trạm Cảnh sát giao thông Kim Liên trên Quốc lộ 1A đoạn qua TP Đà Nẵng, lực lượng PC15 phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông (PC26), Công an TP Đà Nẵng bất ngờ dừng kiểm tra xe khách mang biển kiểm soát 49H-9198.

Phát hiện trên xe vận chuyển theo 2.340 quần áo ấm, 1.800 khăn len Trung Quốc nhập lậu, lực lượng PC15, Công an TP Đà Nẵng tạm giữ toàn bộ hàng hóa để làm rõ vụ việc.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng - Phó Trưởng phòng PC15, Công an TP Đà Nẵng cho biết, trong tháng cao điểm mở đợt kiểm tra vừa qua, lực lượng phòng đã phát hiện tổng cộng 10 vụ vận chuyển, mua bán hàng cấm, hàng lậu, tạm giữ 16.500 gói thuốc lá ngoại, 1.902 đầu thu phát sóng kỹ thuật số, 6.500 bát tráng sứ, 2.000 vỏ bình ga Trung Quốc và hàng ngàn sản phẩm áo quần khác.

Tổng giá trị số hàng hóa vận chuyển nói trên gần 1 tỉ đồng.

Thủ đoạn của các chủ hàng thường sử dụng xe chở khách để đưa hàng từ miền Bắc vào miền Nam để tiêu thụ. Trong đó, đa số là hàng hóa nhập lậu từ Trung Quốc.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.