Hà Nội: Triệt phá nhóm cướp tài sản trên tuyến xe khách liên tỉnh

24/12/2007 17:18 GMT+7

Ngày 24.12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hà Nội đã triệt phá một nhóm chuyên cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức cờ bạc bịp trên các tuyến xe khách liên tỉnh. Cơ quan công an đã bắt khẩn cấp tên cầm đầu là Trần Văn Ngọc (sinh năm 1961, trú tại Thụy Lôi, huyện Đông Anh; hiện ở 77 Nghĩa Dũng, quận Ba Đình - Hà Nội), từng có 5 tiền án và tiền sự.

Tại cơ quan công an, bước đầu tên Ngọc khai nhận đã cùng với 3 đồng phạm khác gây ra 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên các chuyến xe khách. Điển hình nhất là ngày 19.9, trên chuyến xe khách liên tỉnh mang biển kiểm soát 19L-4276 chạy tuyến Giáp Bát - Phú Thọ, bọn chúng đã rủ rê, lôi kéo hành khách tham gia thử vận may dưới hình thức chơi đỏ đen.

Khi thấy chị Phạm Thị Phong (trú tại ấp 2 Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm trên tay 6 triệu đồng nhưng không chơi bạc, tên Ngọc đã giở trò côn đồ, dùng mũ cứng đập thẳng vào mặt chị Phong, cướp số tiền rồi nhảy xuống xe tẩu thoát. Trước đó khoảng 1 tuần, trên xe khách mang biển số 21H-2153 chạy tuyến Giáp Bát - Phú Thọ, nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt 3 triệu đồng của chị Hoàng Thị Cúc, quê ở huyện Cẩm Khê - Phú Thọ.

Trong thời gian ngắn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Hà Nội đã liên tiếp triệt phá 2 nhóm cờ bạc bịp nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hành khách đi xe khách liên tỉnh. Việc làm này đã chấn chỉnh tình trạng lộng hành của các đối tượng lưu manh trên các phương tiện vận tải công cộng, góp phần giữ vững an ninh trật tự xã hội, củng cố lòng tin của người dân.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.