Bắt đầu bán vé tàu Tết Mậu Tý 2008

25/11/2007 01:43 GMT+7

Từ ngày 25.11 đến 14.12.2007, Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn bắt đầu triển khai bán vé tự do tại các ga, đại lý và trên website www.vetau.com.vn cho hành khách đi tàu từ ngày 28.1.2008 (tức 21 tháng chạp Đinh Hợi) trở về trước. Riêng tại ga Sài Gòn, từ ngày 1.12 đến 14.12.2007 sẽ bán vé cho các tập thể đã đăng ký từ trước (từ ngày 15.11 đến 30.11.2007).

Từ ngày 15.12, công ty sẽ triển khai bán vé trên website www.vetau.com.vn cho hành khách đi tàu từ ngày 29.1.2008 (22 tháng chạp), kể cả khứ hồi. Khách đăng ký đặt chỗ qua mạng internet cần lưu ý vé tàu tết sẽ được đưa lên mạng trong 5 đợt: đợt 1 vào ngày 15.12; đợt 2 ngày 17.12; đợt 3 ngày 19.12, đợt 4 ngày 21.12 và đợt 5 ngày 23.12. Trong các đợt này, hành khách sẽ được yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ (chứng minh nhân dân). Hành khách có thể chọn đặt chỗ qua e-mail: datchotauhoa@hcm.fpt.vn. Công ty sẽ cung cấp giao diện đặt chỗ qua e-mail trên website www.vetau.com.vnwww.vr.com.vn (website Đường sắt Việt Nam). Những e-mail không tuân theo định dạng đặt chỗ và những e-mail gửi trước ngày 15.12 sẽ được coi là không hợp lệ và không được xử lý.

Các đại lý vé tàu

Hành khách cũng có thể đặt chỗ qua website www.vetau.com.vn. Năm ngoái, lúc cao điểm, website này quá tải, rất khó vào và năm nay vẫn có thể xảy ra tình trạng ấy. Trong trường hợp website bị quá tải cục bộ, hành khách có thể chuyển sang đặt chỗ qua e-mail.
Ga Sài Gòn cho biết từ ngày 15 - 23.11 đã có 148 đơn vị, tập thể đến ga đăng ký 16.774 chỗ dành cho khách đi tàu từ ngày 27.1 đến ngày 4.2.2008 (tức từ ngày 20 - 28 tháng chạp). Vé tàu tết từ ngày 26.1 (19 tháng chạp) trở về trước hiện nay đã được bán tại ga Sài Gòn và các đại lý. 

Sau khi đặt được phiếu đặt chỗ, hành khách có thể mua vé theo 1 trong 2 cách:  Cách 1: đến trực tiếp các ga hay đại lý chính thức của công ty mà hành khách đã chọn trong quá trình đặt chỗ để mua vé. Cách 2: Đến các quầy giao dịch hoặc máy ATM của Ngân hàng Incombank để thanh toán tiền vé và nhận biên lai thu tiền. Sau đó hành khách mang biên lai này ra ga Sài Gòn để lấy vé. Thời điểm lấy vé sau khi kết thúc giao dịch với ngân hàng 48 tiếng và chậm nhất là trước giờ tàu chạy 2 tiếng. Trường hợp muốn trả vé, khách phải lấy vé trước giờ tàu chạy 24 tiếng và sau đó làm thủ tục trả vé tại ga. Thời hạn mua vé hợp lệ được in trên phiếu đặt chỗ. Ngoài thời hạn này, phiếu đặt chỗ sẽ không còn giá trị và tất cả các chỗ trên phiếu sẽ bị thu hồi. Trong trường hợp không in được phiếu đặt chỗ, hành khách ghi nhớ số phiếu để kiểm tra và in lại sau tại một máy tính khác có nối mạng internet, hoặc tại các điểm truy cập internet công cộng.

Theo Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn, dịch vụ thanh toán vé tàu qua Ngân hàng Incombank đang trong quá trình thử nghiệm. Dự kiến ngày 1.12.2007 dịch vụ sẽ chính thức hoạt động để kịp phục vụ hành khách trong đợt cao điểm bán vé tàu Tết Mậu Tý 2008.

Bài, ảnh: Mai Vọng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.