Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam lần thứ 7, khóa IV: Hoàn thiện văn kiện và nhân sự chuẩn bị Đại hội V

30/12/2004 00:09 GMT+7

Báo Thanh Niên nhận cờ thi đua và bằng khen của T.Ư Hội Ngày 29/12 tại Hà Nội, Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam lần thứ 7, khóa IV đã diễn ra dưới sự chủ trì của anh Hoàng Bình Quân - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; anh Nông Quốc Tuấn - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch Thường trực Hội; anh Nguyễn Công Khế - Phó chủ tịch Hội, Tổng biên tập Báo Thanh Niên.

Trong năm qua, bên cạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục; đợt sinh hoạt chính trị hướng tới đại hội Hội, công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức hệ thống Hội đã cơ bản đạt được chỉ tiêu, củng cố thêm một bước mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm, tổng số hội viên trong toàn quốc là trên 5,5 triệu, tăng 500.000 hội viên so với chỉ tiêu Đại hội lần thứ IV đề ra. Đã có hơn 73.000 thanh niên được dạy nghề, hơn 127.000 thanh niên được giới thiệu việc làm, gần 212.800 thanh niên được tư vấn nghề. Các hoạt động xã hội xây nhà tình nghĩa, xây dựng trường học vùng sâu, vùng xa, khám chữa bệnh cho người nghèo được tổ chức với số tiền và hàng hóa trị giá hơn 15 tỉ đồng. Riêng Báo Thanh Niên đã có nhiều hoạt động xã hội với kinh phí 1,3 tỉ đồng, phối hợp tài trợ hoạt động mổ mắt cho 564 người....

Các đại biểu dự hội nghị đã chia tổ thảo luận góp ý dự thảo báo cáo của Ủy ban T.Ư Hội và dự thảo Điều lệ sửa đổi. Về chương trình công tác Hội nhiệm kỳ V, các đại biểu đều thống nhất Hội phải đổi mới phương thức hoạt động, nên có một cuộc vận động xuyên suốt cả nhiệm kỳ hoặc một công trình tầm cỡ để lại dấu ấn cho thế hệ sau. Có ý kiến cho rằng "hiến máu nhân đạo" là hoạt động mang màu sắc riêng của Hội, vì vậy phải có một cuộc tổng kết, họp mặt biểu dương khen thưởng các cá nhân có thành tích trên cả nước. Về trọng tâm công tác Hội năm 2005, các đại biểu đều cho rằng chủ đề năm có ý nghĩa rất quan trọng, phải đưa nghị quyết của Hội vào cuộc sống, sao cho thiết thực, dễ nhớ. Ngoài các hoạt động cấp cụm và toàn quốc, Hội cũng cần đề ra các chỉ tiêu cụ thể trong chương trình hành động như việc làm, vận động, giúp đỡ vùng sâu vùng xa...

Theo báo cáo công tác hiệp thương nhân sự của Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam tại hội nghị, đến nay đã tiến hành hiệp thương được 129 trên tổng số 135 nhân sự theo các khối. Trong đó, độ tuổi bình quân là 34,03; trình độ chuyên môn CĐ-ĐH chiếm 81%; trên ĐH là 13%; là người dân tộc thiểu số là 11,6 %; tín đồ tôn giáo 5,3%... Căn cứ vào đề án, tiểu ban nhân sự đang tiếp tục tiến hành hiệp thương để trình đại hội.

Phát biểu bế mạc hội nghị, anh Hoàng Bình Quân cho biết: Dự kiến Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ V sẽ diễn ra tại Hà Nội trong các ngày từ 23-25/2/2005. Vì vậy từ nay đến đại hội, các cấp bộ Hội cần tập trung vào một số nội dung: tích cực tuyên truyền cho ĐH Hội LHTN toàn quốc để tạo không khí sôi nổi "Mừng Đảng, mừng xuân, mừng Hội"; phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức tốt các đợt thi đua, đợt sinh hoạt chính trị trong các ngày lễ lớn năm 2005; các tỉnh thành khẩn trương mở các lớp bồi dưỡng, trại huấn luyện cán bộ Hội nhiệm kỳ mới...

Ủy ban T.Ư Hội cũng đã tiến hành tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2004, trao cờ thi đua xuất sắc cho 64 tập thể; tặng bằng khen biểu dương 14 tập thể hoàn thành sớm nhất chỉ tiêu đóng góp xây dựng tượng đài Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Báo Thanh Niên được nhận cờ thi đua và bằng khen của T.Ư Hội. Nhân dịp này, T.Ư Đoàn cũng đã trao tặng huy chương Vì thế hệ trẻ cho 4 cán bộ Ủy ban Hội.

T.Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.