Mỹ truy tố 7 tin tặc

11/11/2011 01:36 GMT+7

Theo BBC, 7 người nước ngoài phát tán phần mềm độc hại nhằm xâm nhập hàng triệu máy tính khắp thế giới đã bị truy tố tại Mỹ vào hôm qua (10.11).

Theo BBC, 7 người nước ngoài phát tán phần mềm độc hại nhằm xâm nhập hàng triệu máy tính khắp thế giới đã bị truy tố tại Mỹ vào hôm qua. 6 trong số đó là người Estonia, trong khi nghi can thứ 7 là người Nga, chưa bị bắt giữ.

Những người này bị cáo buộc phát tán phần mềm độc hại ra 4 triệu máy tính ở 100 quốc gia vốn đưa người sử dụng đến những trang quảng cáo trực tuyến. Các nhà điều tra Mỹ cho biết nhóm người này đã kiếm được 14 triệu USD từ những cú nhấp vào các trang quảng cáo của người sử dụng máy tính.

Trong số 4 triệu máy bị ảnh hưởng, có 500.000 máy ở Mỹ, bao gồm các văn phòng chính phủ và NASA. Những người muốn vào các website như Amazon, Netflix và ESPN bị đưa đến các trang quảng cáo của nhóm trên.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.