Xoài rớt giá thê thảm do cước vận chuyển tăng

19/04/2014 10:14 GMT+7

Hơn hai tuần nay người dân trồng xoài ở Đồng Nai vô cùng lo lắng vì xoài đang vào chính vụ mà giá rớt thê thảm.

Hơn hai tuần nay người dân trồng xoài ở Đồng Nai vô cùng lo lắng vì xoài đang vào chính vụ mà giá rớt thê thảm.

 
Người dân xã Phú Lý, H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đang rầu vì xoài rớt giá thê thảm.

Hầu hết xoài ở Đồng Nai được các thương lái thu mua và vận chuyển ra miền Trung, miền Bắc tiêu thụ, nhưng kể từ ngày 1.4 do việc siết chặt xử lý xe quá tải khiến cước phí vận chuyển tăng cao nên thương lái phải hạ giá xoài để tránh thua lỗ. Theo các nhà vườn, khoảng 2 tuần trước giá xoài thấp nhất cũng ở mức từ 7.000-10.000 đồng/kg thì những ngày gần đây giá giảm còn 3.000-3.500 đồng/kg, thậm chí có nơi chỉ bán được với giá 2.500 đồng/kg.

Anh Lê Thành Nam, một người dân trồng xoài ở xã Phú Lý huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) buồn rầu nói: “Với giá bán hiện nay thì tiền bán xoài không đủ để trả công người hái xoài.”

Tin, ảnh: Đức Hiếu - Lê Lâm

 >> Tỉ phú trồng xoài
>> 63 hộ trồng xoài ở Cao Lãnh được cấp chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.