Tuyên y án sơ thẩm đối với Hai Chi

25/12/2007 00:09 GMT+7

*Không xét xử Hoàng Đình Loan vì vắng mặt luật sư Sáng 24.12, tại TAND tỉnh Bình Thuận, Tòa phúc thẩm Tối cao tại TP.HCM đã tuyên y án sơ thẩm đối với Nguyễn Thanh Gương (Hai Chi) về tội "cố ý gây thương tích" với án phạt 6 năm tù (tổng các hình phạt là 19 năm tù); Hoàng Văn Sửu 6 năm tù (tổng hợp hình phạt là 16 năm 6 tháng tù); Phan Văn Hưng 3 năm tù.

Như Thanh Niên đã đưa tin, do cho rằng bản án sơ thẩm còn nhẹ đối với Hai Chi, anh Đỗ Ngọc Biên - Trưởng công an xã Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, người bị hại đã làm đơn kháng án sơ thẩm. Tại Tòa phúc thẩm hôm qua, anh Biên vẫn giữ nguyên quan điểm đề nghị thay đổi tội danh của Hai Chi từ tội "cố ý gây thương tích" sang tội "giết người" nhưng Tòa phúc thẩm đã bác yêu cầu này.

Cũng trong diễn biến vụ án Hai Chi, sáng qua thẩm phán Phạm Hùng Việt - Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm Tòa tối cao đã quyết định hoãn xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Hoàng Đình Loan - nguyên trung tá, Phó công an huyện Hàm Tân (cũ) với lý do vắng mặt luật sư của bị cáo Loan.

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.