Thái Lan chìm trong nước

03/11/2011 16:58 GMT+7

(TNTS) Đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong vòng 50 năm đã hoành hành ở Thái Lan trong 3 tháng qua. Theo các chuyên gia, nguyên nhân của đợt thiên tai này xuất phát từ hiện tượng mưa lớn bất thường do gió mùa và việc xả nước từ các con đập ở miền bắc nước này.

Bloomberg trích thông tin từ Cục Thủy lợi Thái Lan cho hay lượng nước trung bình mỗi ngày được xả ra từ Bhumibol, đập nước lớn nhất ở Thái Lan, từ 4,5 triệu m3 trong tháng 6-7, tăng lên 22 triệu m3 trong tháng 8, 26 triệu m3 trong tháng 9 và 77 triệu m3 trong thời gian 1-14.10. Ngoài ra, lượng mưa tháng 7 và 8 ở Thái Lan cao hơn 25% so với mức trung bình của 30 năm, các hồ chứa ở những đập lớn đã đầy 93%, so với 68% cùng kỳ năm ngoái. Hơn nữa, trong mấy tháng qua Thái Lan còn hứng 5 trận bão nhiệt đới, gây ra những cơn mưa to, khiến tình hình càng nghiêm trọng. 

Hầu như toàn bộ khu vực miền bắc và miền trung Thái Lan ngập chìm trong nước và chuyện phải đến đã đến, dòng nước hung hãn bắt đầu đe dọa Bangkok từ hạ tuần tháng 10 và đến nay đã tràn vào phần lớn thủ đô Thái Lan. Người dân thành phố từ hoang mang đến hoảng loạn khi có nơi chỉ qua một đêm đã biến thành biển nước. Giới hữu trách Thái Lan phải lên tiếng đề nghị tàu khu trục USS Mustin của Mỹ ở lại cảng Laem Chabang của nước này thêm vài ngày để giám sát tình hình và hỗ trợ chống lũ. Đến ngày 29.10, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra dự báo nước ở Bangkok có thể sẽ rút trong tuần đầu tiên của tháng 11 sau những biện pháp giảm áp lực của chính phủ.

Tính đến cuối tuần qua, trận lũ lịch sử đã làm chết 381 người, theo Cục Phòng chống thiên tai Thái Lan (DPMD). Trong đó, tỉnh miền trung Nakhon Sawan có số thiệt mạng cao nhất (59 người), kế đến là tỉnh miền bắc Phichit (50 người). Tân Hoa xã dẫn thông báo của DPMD cho hay lũ lụt đã làm ảnh hưởng khoảng 9,9 triệu người ở 63 trong số 77 tỉnh của Thái Lan, làm ngập gần 10.000 nhà máy, ảnh hưởng việc làm của 660.000 công nhân. Công ty xếp hạng tín nhiệm Moody's ước tính tổng thiệt hại mà Thái Lan phải gánh chịu từ đợt thiên tai lần này là 6,6 tỉ USD, tương đương 2% GDP. Theo đó, Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã phải giảm mức dự báo tăng trưởng năm 2011 từ 4,6% xuống còn 2,6%.


Hình ảnh trên không cho thấy một ngôi đền được bao quanh bởi nước lũ  phía bắc Bangkok


Động cơ của các máy bay Thai Airways được bảo vệ khỏi lụt tại sân bay Don Muang tại Bangkok


Công nhân nhà máy Thái Lan đi bộ qua nước lũ khi họ sơ tán ở tỉnh Pathum Thani, ngoại ô Bangkok


Peter Nuttall, người Canada đưa các con sơ tán khỏi Bangkok


Phương tiện đi lại ngập nước trong một khu công nghiệp ở vùng ngoại ô của Bangkok 

Văn Khoa
Ảnh: Reuters, AFP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.