Tây Ninh: Đề nghị truy tố "trùm" thuốc lắc đến từ TP.HCM

11/09/2007 00:10 GMT+7

Hôm qua 10.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC17), Công an Tây Ninh đã kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND tỉnh truy tố Uông Di Hùng (30 tuổi, ngụ chung cư Nguyễn Thiện Thuật, P.1, Q.3, TP.HCM) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo kết luận điều tra, vào lúc 15 giờ ngày 5.4.2007, trinh sát của PC17 đã bám theo một nhóm 4 phụ nữ là dân thị xã Tây Ninh thuê ô tô đi TP.HCM mua ma túy về sử dụng và đã bắt được Uông Di Hùng.

Quá trình mở rộng vụ án, PC17 xác định trước đó, Hùng từng mang thuốc lắc lên Tây Ninh bán cho nhiều "dân chơi" ở khu vực thị xã và móc nối, lôi kéo những người này khi có nhu cầu về TP.HCM tiếp tục liên lạc với y. Tại cơ quan công an, Hùng khai mua thuốc lắc của một người đàn ông tên Sáu không rõ địa chỉ với giá từ 180 - 190 ngàn đồng/viên, nơi giao nhận khi thì ở Q.Gò Vấp, khi thì Q.Bình Thạnh (TP.HCM).

Phúc Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.