Bán cả con ruột

23/10/2007 00:17 GMT+7

Công an Q.5 (TP.HCM) hôm qua 22.10 đã bắt quả tang Phạm Quang Nhân (31 tuổi, quê An Giang) đang bán con ruột là bé N. (3 tuổi) cho Nguyễn Thị Tiền (46 tuổi, ngụ Q.6) với giá 13 triệu đồng. Trước đó, Nhân đã bán cháu D. (1 tuổi) cho Tiền với giá 6,5 triệu đồng, sau đó thị bán lại cho người nước ngoài. Công an đã tạm giữ Nhân và Tiền để điều tra. (Đào Hồng)

Nữ quái giang hồ

Do mâu thuẫn trong sinh hoạt, đêm 21.10 Khương Ngọc Như Quỳnh (20 tuổi) đã điện thoại cho 6 thanh niên mang theo mã tấu đến nhà 133/26 Ngô Đức Kế, P.12, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) chém Nguyễn Thị Ngọc Thùy (35 tuổi) và 3 người khác cùng ngụ tại nhà trên khiến họ bị thương nặng. Sau khi gây án, cả bọn bỏ trốn. (Thanh Hồng)

Bắt được kẻ sát nhân

Hôm qua 22.10, Công an Q.2 (TP.HCM) đã bắt được Mai Trí Trung (25 tuổi, ngụ Q.9), Nguyễn Thị Huyền (22 tuổi, quê Hà Tĩnh), Huỳnh Quang Nhật (25 tuổi, ngụ Q.2) và Lê Quang Vinh (20 tuổi, quê Trà Vinh) do liên quan đến một vụ giết người. Như Thanh Niên ngày 22.10 đưa tin, đêm 20.10 bọn chúng đã chặn đường anh Phạm Hữu Hiếu trước một quán karaoke trên đường Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Đông, Q.2 rồi dùng dao đâm chết nạn nhân. (Hồng Thanh)

Một sinh viên bị đâm chết

Ngày 22.10, lực lượng trinh sát PC 14 (Công an tỉnh Lâm Đồng) và Công an TP Đà Lạt vẫn chưa tìm ra thủ phạm giết chết Nguyễn Minh Tâm (21 tuổi, quê Đắk Lắk), sinh viên Trường cao đẳng Giao thông III (cơ sở trên đường Vạn Kiếp, P.8, TP Đà Lạt). Vào đêm 19 rạng sáng 20.10, Tâm lái xe máy chở bạn Nguyễn Minh Trí (ngụ đường Vạn Hạnh, TP Đà Lạt) thì gặp hai thanh niên chạy xe máy cùng chiều, Tâm nhầm tưởng  nhóm bạn đi cùng nên lại gần và nhấn còi vượt lên trước. Ngay sau đó, hai thanh niên ấy rủ thêm 7-8  người nữa đuổi theo. Khi đến gần Trường đào tạo tại chức Lâm Đồng (đường Trần Nhân Tông), nhóm này đã chặn Tâm và Trí lại, một người đã dùng dao đâm chết Tâm... (Lâm Viên)

Dao phay giải quyết mối nghi

Ngày 21.10, anh Nguyễn Văn Thụ (38 tuổi, ở xã Ngọc Kỳ, H.Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) đến nhà chị Phùng Thị Hoa (37 tuổi, ở xã Đông Kỳ cùng huyện) chơi, trò chuyện. Do nghi ngờ mẹ mình có quan hệ tình ái, con trai chị Hoa là Dương Văn Cương đã dùng dao phay chém vào cổ anh Thụ, làm anh Thụ bị thương nặng và chết sau đó. (V.C)

Đánh nhau chết người

Sáng 22.10, Công an tỉnh Quảng Nam ra lệnh bắt khẩn cấp Võ Minh Nhựt (28 tuổi) và Võ Quang Mỹ (35 tuổi, đều trú thôn Vạn Long, xã Tam Đàn, H.Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Trước đó ngày 20.10, Huỳnh Thanh Ngọc (22 tuổi), Trình Văn Trí (21 tuổi) và Huỳnh Minh Trung (23 tuổi, cùng trú tại thôn Kim Đới, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ) đến nhà một người bạn chơi. Tại đây, Trung và Trí xảy ra mâu thuẫn với Nhựt, còn Ngọc thì xung đột với Mỹ. Sau đó, khi Ngọc cùng Trí, Trung chạy xe về tới Quốc lộ 1A, cách cầu ông Cai khoảng 30m thì Mỹ cầm một cây đòn gánh cùng Nhựt đuổi theo đánh Ngọc bị thương nặng, đưa đi cấp cứu thì chết. (Vũ Hoàng) 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.