Tin thêm về vụ vận chuyển hổ trái phép ở Thanh Hóa

25/10/2006 15:16 GMT+7

Như tin đã đưa, chiếc xe ô tô tải mang biển số 36L-7280 vận chuyển trái phép 1 con hổ ướp lạnh bị chặt làm 2 khúc bị cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hóa bắt giữ tại xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn chiều tối 24/10.

Con hổ này có trọng lượng khoảng 200kg. Người điều khiển xe tải này là Lê Bật Thuận (sinh năm 1976), trú tại xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn (Thanh Hoá). Bước đầu, Thuận khai nhận: vào lúc 17 giờ cùng ngày, Thuận đang sửa xe thì có người tên là Hưng gọi điện đến để thuê chở hàng từ xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn ra thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình với giá cước 500.000 đồng. Thuận đã đồng ý và rủ Hoàng Văn Tuấn, (trú tại xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá) đến xã Nông Trường bốc hàng chở đi Tam Điệp.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng ở Thanh Hoá điều tra, làm rõ.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.