Trung Quốc hủy kế hoạnh xây nhà máy xử lý uranium ở Quảng Đông

13/07/2013 14:05 GMT+7

(TNO) Trung Quốc đã hủy kế hoạch xây dựng một nhà máy xử lý uranium ở tỉnh Quảng Đông sau cuộc biểu tình của hàng trăm người vào hôm 12.7, theo website của chính quyền địa phương.

(TNO) Trung Quốc đã hủy kế hoạch xây dựng một nhà máy xử lý uranium ở tỉnh Quảng Đông sau cuộc biểu tình của hàng trăm người vào hôm 12.7, theo website của chính quyền địa phương.

>> Quan ngại về nhà máy xử lý uranium ở Quảng Đông

(TNO) Trung Quốc đã hủy kế hoạch xây dựng một nhà máy xử lý uranium ở tỉnh Quảng Đông sau cuộc biểu tình của hàng trăm người vào hôm 12.7, theo website của chính quyền địa phương.
 Một nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc - Ảnh: AFP

Đề xuất xây dựng khu phức hợp rộng 230 héc ta ở trung tâm khu công nghiệp đồng bằng Châu Giang ở Quảng Đông cũng gây lo lắng tại các đặc khu Hồng Kông và Macau ở gần đó, theo Reuters.

Nhà chức trách ở Macau đã chính thức nêu lo ngại với các quan chức ở Quảng Đông.

Thông báo trên website của chính quyền quận Hạc Sơn thuộc thành phố Giang Môn cho biết chính quyền Hạc Sơn sẽ không đề xuất xây dựng dự án của Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC), “thể theo nguyện vọng của nhân dân”.

CNNC vốn có kế hoạch xây dựng dự án xử lý uranium trị giá 37 tỉ nhân dân tệ (6 tỉ USD).

Quyết định hủy dự án được đưa ra nhanh chóng đến bất ngờ sau khi cuộc biểu tình thu hút hàng trăm người tại các công sở ở Hạc Sơn buộc chính quyền cam kết gia hạn thời gian lấy ý kiến người dân thêm 10 ngày.

Sơn Duân

>> Quan ngại về nhà máy xử lý uranium ở Quảng Đông
>> Bão dữ ở Quảng Đông, Phúc Kiến
>> Đụng độ vì cưỡng chế đất đai ở Quảng Đông
>> Trung Quốc thành lập lữ đoàn tên lửa mới ở Quảng Đông
>> Người dân Quảng Đông phản đối xác đáng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.