"Vạch tay" nghi phạm khủng bố

18/11/2007 22:55 GMT+7

Theo Science Daily, một nhà khoa học thuộc Đại học Hebrew (Israel) đã khám phá ra cách bắt "tận tay" một tên khủng bố. Một thiết bị phun xịt do Giáo sư Joseph Almog chế tạo có thể phát hiện chất nổ tự tạo làm từ urea nitrate. Khi xịt hóa chất lên miếng gạc lau tay của một nghi can khủng bố, nếu nghi can này có tiếp xúc với urea nitrate, tay của anh ta sẽ biến thành màu đỏ.

Nó cũng có thể phát hiện được những dấu vết rất nhỏ của chất nổ tự tạo trên tay nắm cửa, xe của nghi can khủng bố. Urea nitrate là chất kết tinh không màu trông rất giống đường nên khó phát hiện. Thiết bị thăm dò trên dựa vào sự hình thành một chất nhuộm đỏ khi có sự tương tác giữa chất p-dimethylaminocinnamaldehyde và urea nitrate trong điều kiện trung tính. Theo giáo sư Almog, thiết bị này hứa hẹn sẽ giúp ích nhiều cho việc điều tra tội phạm khủng bố.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.