Cứu một trẻ bị sốc sốt xuất huyết nặng

10/03/2014 15:23 GMT+7

(TNO) Ngày 10.3, Khoa Hồi sức - tích cực - chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, vừa cấp cứu thành công một trường hợp trẻ bị sốc sốt xuất huyết nặng.

(TNO) Ngày 10.3, Khoa Hồi sức - tích cực - chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, vừa cấp cứu thành công một trường hợp trẻ bị sốc sốt xuất huyết nặng.

Khoa Hồi sức - tích cực – chống độc, BV Nhi đồng 1 điều trị nhiều ca bị sốc sốt xuất huyết nặng
Khoa Hồi sức - tích cực - chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 điều trị nhiều ca bị sốc sốt xuất huyết nặng - Ảnh: Hà Minh

N.H.T (10 tuổi, ở quận Bình Tân) sốt đến ngày thứ ba thì có biểu hiện đau bụng, lạnh tay chân, ói ra máu.

Người nhà đưa bé nhập cấp cứu tại Biện viện Nhi đồng 1 trong tình trạng tím tái; mạch, huyết áp không đo được; suy hô hấp; tràn dịch màng bụng, màng phổi.

Các bác sĩ chẩn đoán bé bị sốc sốt xuất huyết nặng nên đã tiến hành cho bé thở áp lực dương liên tục; chọc dò màng bụng, màng phổi; điều chỉnh rối loạn đông máu.

Sau gần một tuần điều trị, tình trạng bé đã cải thiện, không còn suy hô hấp, ăn được.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Trưởng khoa Hồi sức - tích cực - chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho hay, hiện nay nhiều phụ huynh còn nhầm lẫn sốt xuất huyết với bệnh sởi ở trẻ nhỏ dẫn đến việc phát hiện và đưa trẻ nhập viện trễ.

Tuy có cùng biểu hiện nổi ban nhưng nếu trẻ bị sốt xuất huyết thì tỷ lệ nổi ban chiếm khoảng 15 - 20% trẻ mắc, ban nổi rải rác và cùng lúc ở mặt, ngực, tay, chân. 

Còn với trẻ bị bệnh sởi sẽ nổi ban bắt đầu từ sau tai rồi lan ra mặt, ngực, bụng, tứ chi. Trẻ bị sởi còn có biểu hiện viêm kết mạc mắt và ho, sổ mũi.

Hà Minh

>> Muỗi hoành hành, sốt xuất huyết gia tăng
>> Tử vong do sốt xuất huyết
>> Dấu hiệu nhận biết sốt xuất huyết
>> Cứu sống bé trai bị sốc sốt xuất huyết nặng
>> Sốt xuất huyết vẫn phức tạp vào cuối dịch
>> Sốt xuất huyết, trách nhiệm của ai?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.