Lai Châu: Tìm ra gần 11 kg ma tuý bị mất trộm

15/10/2007 15:06 GMT+7

Sau gần 3 ngày nỗ lực điều tra, đến 3 giờ sáng 15.10, Ban chuyên án Công an tỉnh Lai Châu đã khám phá thành công, truy bắt được thủ phạm và thu hồi toàn bộ số tang vật gồm trên 8,1kg thuốc phiện và 2,6 kg hêrôin. Đây là số tang vật bị mất trộm tại kho vật chứng của Phòng Thi hành án dân sự - Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu: Vào lúc 8 giờ 15 sáng 12.10, cơ quan điều tra nhận được tin báo của Sở Tư pháp tỉnh về việc kho vật chứng của Phòng thi hành án dân sự bị kẻ gian đột nhập lấy đi một hòm tang vật đựng 8.139,2 gam thuốc phiện và 2.646,38 gam hêrôin là vật chứng thuộc các vụ án.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh đã thành lập Ban chuyên án do đồng chí Vi Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban, nhanh chóng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án để truy tìm thủ phạm và thu hồi số tang vật trên. Qua công tác điều tra xác minh, sàng lọc đối tượng nghi vấn, thấy nổi lên đối tượng Vũ Trọng Việt, sinh năm 1975, ở tổ 4 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, hiện là cán bộ Phòng Thi hành án dân sự tỉnh.

Qua đấu tranh và bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 14.10, đối tượng đã khai nhận: Vào hồi 18 giờ 30 ngày 10.10, lợi dụng lúc cơ quan vắng người, Việt đã lấy búa đinh vào kho vật chứng của cơ quan, đập khoá cửa rồi mở kho tang vật, thấy có một hòm tôn gần cửa, Việt đã bê luôn hòm đó ra giấu dưới gầm chiếc xe của cơ quan đang đỗ trước cửa phòng làm việc. Sau đó đối tượng gọi điện cho Nguyễn Hồng Quân là em con cô tìm cách đưa hòm tang vật về nhà nghỉ mà Quân đang thuê ở phường Tân Phong.

Sau khi cậy hòm, phát hiện trong đó có nhiều gói niêm phong nên chúng đã cho số ma tuý trên vào thùng giấy, cho Quân vận chuyển về cất giấu tại nhà ông Nguyễn Vi Dũng là bố đẻ của Quân, ở thôn 3- xã Đại Đồng (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) chờ Việt về xử lý. Căn cứ kết quả điều tra, Ban chuyên án đã cử một tổ công tác về Yên Bình tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hồng Quân. Kết quả đến 3 giờ sáng 15.10, tổ công tác đã bắt được Nguyễn Hồng Quân, thu hồi toàn bộ số tang vật vụ án.

Hiện nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố bị can, tạm giam đối với Vũ Trọng Việt và Nguyễn Hồng Quân để tiến hành điều tra.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.