Thổ Nhĩ Kỳ xử vụ âm mưu đảo chính

20/10/2008 23:23 GMT+7

Một tòa án Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đã bắt đầu phiên xử những kẻ tham gia vào âm mưu lật đổ chính quyền nước này hồi năm ngoái. Các bị can, gồm 86 người, đối mặt với bản cáo trạng dài 2.455 trang với 30 cáo buộc khác nhau, từ việc là thành viên của một tổ chức khủng bố đến việc kích động một cuộc cướp chính quyền bằng vũ lực, các cáo buộc về cố ý phóng hỏa và tàng trữ bất hợp pháp vũ khí.

Các nghi can ra trước vành móng ngựa hôm qua, trong đó 46 người bị tạm giam, bao gồm quan chức quân đội đã về hưu, các chính khách cánh tả, thành viên của những tổ chức thế tục, nhà báo, học giả và những nhân vật thuộc thế giới ngầm. Theo hãng tin AFP dẫn các cáo buộc từ phía công tố, các bị cáo là thành viên của tổ chức dân tộc cực đoan Eregenekon, có ý đồ kích động bạo lực và lên kế hoạch ám sát để gây ra tình trạng hỗn loạn chính trị ở Thổ Nhĩ Kỳ và cuối cùng lật đổ đảng cầm quyền Công lý và phát triển của Thủ tướng Erdogan.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.