IMF cứu Ukraine, Hungary

27/10/2008 23:57 GMT+7

Chỉ vài ngày sau khi thông qua gói trợ giúp trị giá 2 tỉ USD cho Iceland, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hôm 26.10 tiếp tục công bố khoản ứng cứu 16,5 tỉ USD cho Ukraine.

Số tiền này cao gấp 800 lần "chỉ tiêu" mà Ukraine đóng góp để làm thành viên của IMF và lớn hơn nhiều so với mức đề nghị trước đây của quốc gia Đông u. Theo hãng tin Reuters, IMF hy vọng khoản tiền trên có thể giúp Ukraine ổn định nền kinh tế đang sa sút trong lúc nền chính trị rơi vào thế hỗn loạn. Trong một tuyên bố khác cùng ngày, Tổng giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn cho hay quan chức IMF đã đạt được thỏa thuận mở rộng với chính quyền Hungary về gói cải cách mà nước này sẽ áp dụng để có thể nhận được khoản vay khẩn cấp từ IMF.

Theo ông Strauss-Kahn, IMF sẵn sàng thông qua gói cứu trợ tài chính "đáng kể" cho Hungary trong vài ngày tới. Hiện Pakistan và Belarus cũng đang thảo luận với IMF về khả năng tiếp cận nguồn vốn vay trị giá 341 tỉ USD của tổ chức này tính đến cuối tháng 8.2008.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.