Bắt giam trở lại một cảnh sát khu vực về tội hiếp dâm

09/10/2006 00:28 GMT+7

Ngày 8.10, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Kiên Giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam trở lại với thượng sĩ Đỗ Đức Đạo, nguyên cảnh sát khu vực phường An Hòa (TP Rạch Giá) để làm rõ hành vi “hiếp dâm”. Trước đó ngày 14.9, Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Kiên Giang Bùi Hồng Ảnh đã ký lệnh “thay đổi biện pháp ngăn chặn” cho bị can Đạo được tại ngoại.

Vào ngày 19.7, thượng sĩ Đạo mời cháu P. (hiện là học sinh lớp 10 trường cấp II-III Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất, Kiên Giang) lên trụ sở khu phố lấy lời khai trong một vụ đánh nhau tại quán cà phê Kiều Oanh trên đường Nguyễn Trung Trực. Khoảng 30 phút sau, Đạo thay đồng phục và yêu cầu P. lên xe tiếp tục đi lấy lời khai nhân chứng. Sau khi chạy lòng vòng một lúc, Đạo đã chở P. vào một nhà trọ trên đường Lâm Quang Ky, phường An Hòa, TP Rạch Giá, dùng sức mạnh cưỡng ép, thực hiện hành vi đồi bại. Ngay sau khi bị tố cáo, cơ quan điều tra đã vào cuộc và đã có đủ chứng cứ khởi tố Đạo về tội hiếp dâm.

Tấn Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.