Nước Anh biết trước vụ tấn công 7/7

18/12/2005 23:43 GMT+7

Theo nguồn tin rò rỉ từ Ủy ban liên kết tình báo Anh (JIC), cuộc tấn công khủng bố đường hầm tàu điện ngầm tại London (Anh) hồi tháng 7 vừa qua đã được các cơ quan tình báo Anh cảnh báo ít nhất 2 năm trước khi nó xảy ra.

Tờ Sunday Times suy đoán đây có thể là lý do khiến Thủ tướng T.Blair hồi tuần rồi ra lệnh điều tra toàn bộ sự kiện xảy ra ngày 7.7. Hồ sơ tuyệt mật này một phần dựa trên các câu hỏi thẩm vấn S.Mohammed, bị bắt vào năm 2003 và bị nghi ngờ có liên quan đến một số vụ tấn công, trong đó có vụ 11.9 ở Mỹ. Hồ sơ mật đã từng kết luận nước Anh nằm trong danh sách ưu tiên khủng bố hàng đầu của al-Qaeda và nhóm này đã lên kế hoạch tấn công sân bay Heathrow, hệ thống xe điện ngầm London và các mục tiêu khác.

T.M
(Theo AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.