Băng làm giả thẻ ATM ra tòa

01/10/2007 14:17 GMT+7

(TNO) Ngày 29.9, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Anh Tuấn (SN 1986, sinh viên, trú tại phường Thành Công, Hà Nội) 4 năm tù, Nguyễn Mạnh Linh (SN1986, sinh viên, trú quận 10, TP Hồ Chí Minh) 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Các bị cáo khác là đồng bọn của Tuấn, Linh nhận mức án từ 1-4 năm tù, cho hưởng án treo cũng với tội danh trên.

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2005, Nguyễn Anh Tuấn cùng một số bạn bè vào các website bán hàng trực tuyến lấy danh sách email khách hàng. Sau đó chúng gửi email đến các hòm thư của khách giả là người quản lý website yêu cầu khách khai báo thông tin thẻ tín dụng. Sau đó chúng dùng máy đọc và in thẻ từ để làm thẻ tín dụng giả, lấy thông số thật của khách để chiếm quyền sử dụng thẻ tín dụng, rút tiền tại máy ATM. Tổng số tiền Nguyễn Anh Tuấn cùng đồng bọn chiếm đoạt là 1,6 tỷ đồng.

K.T.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.